Long An, Đồng Tháp không bắn pháo hoa dịp tết

Ngoài ra, tỉnh cũng cắt giảm hơn 60% chi phí tổ chức các hoạt động tết so với năm trước để tập trung chăm lo cho người nghèo. Năm nay UBND tỉnh Long An không mời cán bộ xã, phường về họp mặt; không tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết các tỉnh bạn. Các hoạt động chào mừng xuân sẽ tổ chức đơn giản nhất.

Tại tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương - phó chủ tịch UBND tỉnh - cũng khẳng định tỉnh không bắn pháo hoa ở bất kỳ địa phương nào. Kể cả dịp công bố thành lập TP Sa Đéc cuối tháng 1-2014 cũng không bắn pháo hoa như dự kiến. Lý do tỉnh không bắn pháo hoa là do kinh phí hạn hẹp bởi các doanh nghiệp làm ăn rất khó khăn, không muốn vận động. Những doanh nghiệp nào hỗ trợ kinh phí thì chuyển hết cho người nghèo ăn tết.

Theo V.TR. (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm