Xây dựng sân bay huấn luyện mới tại Khánh Hòa

Chủ trương này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc và thỏa thuận giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng ký hồi tháng 5-2012. Theo đó, sân bay mới được xây dựng trên diện tích 585 ha tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Dự kiến trong giai đoạn một (đến năm 2020) dự án có mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng, triển khai trên diện tích 400 ha, với việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện bay của Trung đoàn C20 và dự bị cho sân bay quốc tế Cam Ranh. Theo thỏa thuận trên, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chỉ định liên danh Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thành Đông (thuộc Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng) làm nhà đầu tư xây dựng sân bay mới.

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm