Tuyển tu nghiệp sinh Quảng Trị sang Nhật Bản làm việc

Theo đó, Cục yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cần có phương án tuyển chọn chặt chẽ, lựa chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu về thể lực, khả năng tiếng Nhật; có tư cách đạo đức, ý thức kỷ luật tốt và có quyết tâm cao để tham gia chương trình.

Đại diện Hiệp hội Nhân lực Quốc tế Nhật Bản văn phòng Việt Nam (IM Việt Nam) cho biết đây là chương trình thực tập sinh hoàn toàn miễn phí dành cho lao động nghèo tại các tỉnh. Theo đó, các lao động sau khi vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Nhật, thể lực và toán sẽ tiếp tục học tiếng Nhật trong thời gian bốn tháng để sang Nhật làm việc trong các ngành xây dựng, cơ khí, điện tử với mức thu nhập tối thiểu khoảng 25 triệu đồng/tháng (đã trừ thuế thu nhập, nhà ở). Ngoài ra, sau ba năm hoàn thành hợp đồng, người lao động còn được hỗ trợ thêm 600.000 yen, tương đương 160 triệu đồng.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm