Trích lục khai sinh

Từ đó, tôi cũng bị ảnh hưởng theo, dù thực tế sinh năm 1957 nhưng giấy tờ hộ tịch lại ghi sinh năm 1959. Sau giải phóng, do các giấy tờ trên đều bị thất lạc nên tôi không thể khai lại. Vậy có cách nào để tôi làm lại giấy tờ cho đúng với gia phả của dòng họ hay không?

tongthien03@yahoo.com

Ông NGUYỄN VĂN VŨ, Trưởng phòng Hộ tịch-Lý lịch tư pháp-Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM, trả lời:

Ông có thể liên hệ với Sở Tư pháp hoặc phòng tư pháp trực thuộc UBND cấp huyện nơi cha mẹ của ông đã đăng ký khai sinh cho ông trước đây để đề nghị các cơ quan này trích lục khai sinh cho ông. Sau đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 37 Nghị định 158 ngày 27-12-2005 của Chính phủ, ông có thể liên hệ với UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó ông đã đăng ký khai sinh trước đây để làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch.

THÀNH NHÂN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm