Thông tin từ bạn đọc

Người dân ở đây cho biết vật này dùng để ngăn không cho ô tô đi vào hẻm. Tuy nhiên, do vật cản chiếm gần trọn đường đi nên đã có nhiều trường hợp va vào và té xe vào ban đêm.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch UBND phường 26 (quận Bình Thạnh), cho biết: Trước đây có nhiều xe ba bánh, bốn bánh nối đuôi nhau chạy vào hẻm làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, nhiều xe máy từ đường Nguyễn Xí cũng chạy vào đây rồi băng ngược chiều qua đường Đinh Bộ Lĩnh để vào Bến xe Miền Đông một cách rất nguy hiểm. Vì vậy, Ban Điều hành khu phố mới dựng khối bê tông trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong hẻm. Tuy chưa nhận được thông tin có người té xe do va phải khối bê tông nhưng phường cũng sẽ cử người xuống xác minh để có hướng xử lý. PHAN ANH - T.NHÂN

Để ống cống lấn chiếm lòng lề đường. Bạn đọc tên Tính, số điện thoại 012732… phản ánh: Hẻm 128, khu phố 2, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM bị thu hẹp do một số ống cống và trụ xi măng (ảnh) để chiếm lòng lề đường đã lâu gây cản trở lưu thông cho bà con, nhất là giờ cao điểm.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 2

Ông Bùi Nguyên Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường 1 (quận Bình Thạnh), cho biết: Trước đây, UBND phường có cho đơn vị thi công thuộc dự án nâng cấp đô thị TP.HCM mượn tạm mặt bằng trước cửa chốt bảo vệ dân phố để làm chỗ tập kết vật tư thi công mở rộng các tuyến hẻm. Công trình đã hoàn thành và đang chờ nghiệm thu nhưng đơn vị thi công vẫn chưa thu dọn hết vật tư. Hiện tại, tổ dân phố 20 cũng mượn tạm mặt bằng nơi đây để thi công hẻm ngang. UBND phường sẽ yêu cầu đơn vị thi công nêu trên dọn dẹp hết ống cống để bà con đi lại thuận tiện. Còn việc tổ dân phố 20 mượn tạm mặt bằng thì họ cam kết qua tuần sau sẽ trả lại mặt bằng cho phường. KIM PHỤNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm