Thông tin từ bạn đọc

Ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hóa An (TP Biên Hòa), cho biết từ cuối năm 2010, công ty đã ngưng nổ mìn khai thác đá theo chỉ thị của UBND tỉnh. Trên thực tế, công ty đã thỏa thuận với các hộ dân về mức phụ cấp độc hại, chi phí sửa chữa nhà... Cụ thể, về độc hại là 50.000 đồng/người/tháng, chi phí sửa chữa nhà tùy trường hợp cụ thể, trung bình khoảng 5 triệu đồng/hộ, thanh toán mỗi năm một lần. Thời gian qua, các hộ dân trong khu vực đều nhận tiền đầy đủ và hầu hết không có khiếu nại gì. Chỉ riêng có một trường hợp yêu cầu được đưa đi khám chữa bệnh, xã đã chuyển đến công ty xem xét. HÀ MINH

Chặn xe, bắt khách vào quán. “Dọc bờ kè đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1 (TP.HCM) có nhiều quán nhậu cho nhân viên ra giữa đường bắt khách vào quán, gây cản trở giao thông” - bạn đọc Duyên (số điện thoại 094627…) báo tin.

Ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch UBND phường Tân Định (quận 1), cho biết trước đây có xảy ra tình trạng trên. UBND phường đã yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm. Ngoài ra, phường cũng xử lý rất nhiều lần, có trường hợp phường đề xuất UBND quận 1 thu hồi giấy phép kinh doanh. Tới đây, thanh tra xây dựng và công an phường sẽ phối hợp kiểm tra, nếu các hộ còn vi phạm thì sẽ xử phạt. ÁNH TUYẾT

Manơcanh xếp hàng ở vỉa hè. Bạn đọc tên HN (số điện thoại 090755…) phản ánh vỉa hè rộng khoảng 10 m ở đường Cách Mạng Tháng Tám (KP 8, phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM) đã bị những người sửa xe gắn máy, các gánh hàng rong lấn chiếm. Trong đó, có hộ bán quần áo thời trang đã trưng bày hàng bằng cách đặt nhiều manơcanh ra vỉa hè, chỉ chừa một lối nhỏ cho người đi bộ (ảnh).

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Bà Lê Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND phường 6 (quận Tân Bình), cho biết công an và thanh tra xây dựng phường vẫn thường xuyên tuần tra, xử lý các vi phạm trên đoạn đường này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đối phó bằng cách chờ lực lượng đi qua là tiếp tục lấn chiếm lề đường. NHƯ NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm