Thông tin từ bạn đọc

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Bình (quận Hải Châu), cho biết hiện phường đã nghiêm cấm việc buôn bán trên vỉa hè. Ở khu vực chợ Đống Đa, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm soát, không cho bà con bày bán hàng hóa tràn ra mặt đường. Chuyện thu tiền hằng tháng của nhân viên bưu điện đối với những người buôn bán nhỏ có thể là do họ thỏa thuận với nhau. Việc này phường chưa biết nên sắp tới, phường sẽ tìm cách giải quyết. L.PHI

Đất rơi vãi đầy đường. “Ở nhà 334 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) có nhiều xe chở đất, cát. Do không che chắn nên các xe này làm rơi vãi đất, cát xuống đường khiến bụi bay mù mịt, gây khó khăn cho người đi đường và làm bẩn đường sá” - bạn đọc tên T. (số điện thoại 090360...) báo tin.

Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), cho biết phường đã mời chủ xe đến phường ký cam kết không để xảy ra tình trạng như trên. Đồng thời, họ đã tổ chức quét dọn, thu gom đồ rơi vãi; tưới nước đường để đỡ bụi. H.THƯƠNG

San lấp rạch sai quy định? “Ở khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7 (TP.HCM) có một con rạch thông ra rạch Cá (ảnh) có chức năng tiêu thoát nước lúc trời mưa, triều cường và là nơi để người dân đi lại bằng ghe xuồng. Không biết vì lý do gì mà rạch này bị san lấp để xây dựng công trình. Vậy việc thoát nước ở khu vực này sẽ được thực hiện thế nào?” - bạn đọc Lê Hồng Kỳ ngụ phường trên thắc mắc.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú (quận 7), cho biết việc san lấp là đúng quy định vì con rạch thuộc phần đất hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng công trình hàng không ACC (diện tích 24.129 m2). Trước khi san lấp để xây dựng chung cư, Công ty ACC có gửi thông báo đến UBND phường để thông tin cho các hộ dân. Sau khi xây dựng xong công trình, công ty sẽ xây dựng, lắp đặt hệ thống cống thoát nước trong khu vực nên người dân không phải lo lắng. K.PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm