Thiếu "luật con" sẽ làm trì trệ sự phát triển

Tôi ủng hộ ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường là cần phải làm tốt khâu ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn. Hiện Thủ tướng đã quyết định chuyển giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp. Có thể nói, đây cũng là một thách thức không nhỏ nhưng Bộ Tư pháp có lợi thế khi tập hợp được nhiều chuyên gia luật, có thể rà soát thấy được luật nào, pháp lệnh nào chưa có văn bản hướng dẫn để đôn đốc các cơ quan liên quan ban hành.

Rõ ràng thực tế hiện nay là nghị định, thông tư hướng dẫn luật mà ban hành không kịp thời thì vừa làm chậm quá trình đưa luật vào cuộc sống, có khi tạo khoảng trống pháp lý gây lúng túng cho cơ quan quản lý, người dân. Lâu nay không ít cơ quan, người thực thi pháp luật kêu ca là rất nhiều lĩnh vực chưa có hướng dẫn nên không biết xử lý công việc ra sao. Đơn cử như trong lĩnh vực thi hành án dân sự, các chấp hành viên kêu trời vì thiếu nhiều văn bản hướng dẫn nên chưa biết làm sao. Hay như hiện nay, số lượng văn bản còn nợ theo yêu cầu của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 1-7) lên tới 54 văn bản…

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị các bộ trưởng chia sẻ khó khăn, thách thức theo nghĩa có đôn đốc, nhắc nhở thì các bộ ủng hộ và trả nợ đọng văn bản hướng dẫn luật. Tôi cũng mong rằng ý kiến của bộ trưởng sẽ được các lãnh đạo bộ, ngành khác đồng tình để nhanh chóng chấm dứt tình trạng nợ nần này nhằm tránh sự trì trệ trong phát triển kinh tế, xã hội

Luật sư NGUYỄN THANH VĂN (Đoàn Luật sư TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm