Vụ “Hoàn cảnh ngặt nghèo của cô học trò giỏi”

Thêm nhiều tấm lòng giúp đỡ hai chị em

Đây là số tiền mà thời gian qua bạn đọc gần xa đã ủng hộ sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của hai chị em.

Ông Bùi Xuân Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kiến Tường, cho biết dù hoàn cảnh khó khăn, cha mất, mẹ bệnh tật, anh bị bại liệt nhưng Yến Việt là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường.

Ông Bùi Xuân Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kiến Tường, trao tiền bạn đọc ủng hộ cho Yến Việt. Ảnh: HN

“Thay mặt nhà trường và gia đình, xin cảm ơn các nhà hảo tâm thông qua báoPháp Luật TP.HCM đã tiếp sức để hai chị em vượt khó học tốt” - ông Lộc nói.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết về hoàn cảnh ngặt nghèo của hai chị em. Trước tình cảnh hai chị em sắp phải dang dở ước mơ đến trường, thầy cô, hàng xóm ai nấy đều thấy xót xa. Nhiều người cho biết “mấy đứa trong xóm đa số nhà khá giả mà học hành không đàng hoàng, còn đua đòi đủ thứ, không ai bằng chị em tụi nó đâu”.

Sau bài viết đã có nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm tìm đến gia đình hai em và tài trợ nhiều phần học bổng, quà tặng cũng như động viên hai chị em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để học tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm