Thân nhân hưởng chế độ tử tuất

Ông Ninh hỏi: “Em tôi có được BHYT hỗ trợ chi phí chữa bệnh khi còn sống và các chi phí mai táng khi chết hay không? Ngoài ra, thân nhân có được lãnh thay người chết tiền trợ cấp BHXH một lần hay không?”.

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Về nguyên tắc, người lao động có đóng BHXH và BHYT thì được cấp thẻ BHYT. Nếu nghỉ việc thì thẻ BHYT sẽ bị thu hồi. Trường hợp em của ông sau khi nghỉ việc vẫn tiếp tục chữa trị bệnh sẽ không được thanh toán chi phí khám chữa bệnh vì thẻ BHYT đã hết hiệu lực.

Khi người đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Ngoài tiền mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung, thân nhân còn được hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc tuất hàng tháng (nếu đóng BHXH trên 15 năm). Thân nhân có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú của người đóng BHXH (sau khi nghỉ việc) để làm thủ tục hưởng trợ cấp tuất.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm