Hãy nói với người ấy rằng bạn yêu...

Đưa ra vài dấu hiệu chứng tỏ bạn bị người ta thu hút, rồi chờ xem phản ứng của đối phương thế nào, có “chung một nhịp” với bạn hay không. Một khi bạn đã biết về cảm xúc của họ, nếu thấy cần thiết phải bày tỏ thành lời, thì lần này cũng dễ hơn nhiều đấy.

Đôi mắt, thật đặc biệt, có khả năng nói hộ rất nhiều điều về cảm xúc, suy nghĩ của chủ thể. Hãy giao tiếp bằng ánh mắt, lặp đi lặp lại, mỗi lần trong khoảng thời gian ngắn vài giây, đủ để đối phương hiểu bạn để ý đến họ. Nếu mắt anh ấy sáng lên khi nhìn bạn hoặc nhìn bạn rồi cụp xuống ngay lập tức, đó là dấu hiệu cho thấy anh chàng cũng có hứng thú.

Hãy nói với người ấy rằng bạn yêu... ảnh 1

Đổi vai, thêm gia vị hài hước
Với ánh mắt tinh nghịch cùng nụ cười trên môi, hãy thử nói: “Vâng được rồi, em sẽ hò hẹn với anh. Anh muốn đi đâu nào?”. Nếu đối phương không nhiệt tình, cả hai có thể xem nhẹ chuyện này như một câu nói đùa. Nếu cũng thích bạn, ngôn ngữ cơ thể của đối phương sẽ thay đổi, và có thể anh chàng sẽ gợi ý buổi hẹn hò đầu tiên đúng như bạn vừa đề cập.
Cần rõ ràng
Bạn sẽ tỏ ra thẳng thắn và chắc chắn khi bày tỏ lý do vì sao mình thấy người ta thật đặc biệt. Sự chân thành trong hoàn cảnh này rất tốt, còn thái độ thiếu nghiêm túc dễ khiến đối phương nghĩ bạn đang bông đùa. Thái độ chân thành luôn nhận lại được những cảm giác dễ chịu, và cho dù có không “rung rinh” trước bạn, đối phương cũng sẽ chọn cách từ chối nhẹ nhàng nhất. Xây dựng nền tảng chungHãy bắt đầu trò chuyện với người ấy về việc họ thích gì nhất trong tình yêu. Sau đó hoặc vài ngày sau, hãy nói mấy câu đại loại như: “Anh có nhớ hôm trước anh bảo...? Em muốn hò hẹn với người cũng suy nghĩ như thế”. Nếu dấu hiệu chưa thật rõ ràng với người ấy, hãy “bồi” tiếp: “Anh có thể giới thiệu ai như thế cho em được không?”
Cho đối phương thấy vì sao nên yêu bạn
Hãy làm cho mối quan hệ này trở nên thú vị, phiêu lưu, và luôn suy nghĩ vượt ra ngoài những lối mòn tầm thường. Ví dụ, lôi kéo người ấy vào trò chơi truy tìm kho báu, bạn sẽ đưa ra một số dấu vết cho người ấy lần theo. “Kho báu” cuối cùng sẽ là hai tấm vé xem bộ phim đang hot mà người ấy cực thích hoặc là lời mời đến một cuộc hẹn đã có địa điểm và thời gian cụ thể. Cách này, bằng hành động, bạn đã cho đối phương biết mình bị họ lôi cuốn, mình là người chu đáo và sẽ tạo ra cho cuộc sống của họ nhiều niềm vui, vì họ, bạn có thể làm tất cả.
Đến bên thật gần
Đừng ngại “xâm lấn” khoảng không gian cá nhân của người ấy khi đến gần sát khuôn mặt họ. Nếu đối phương không nhích mình ra xa khỏi bạn, thì rất có thể họ cũng đang thấy thích. Trong hoàn cảnh đó, bạn biết mình có cơ hội nhận được lời đồng ý nhiều hơn khi bày tỏ mong muốn về điều gì đó xa hơn tình bạn. Áp dụng cơ chế hóa sinhHãy nhẹ nhàng chạm vào người ấy khi bạn đưa ra lời đề nghị hẹn hò. Một cử chỉ va chạm nhẹ có thể gia tăng phản ứng tích cực ở người nhận, một phần vì não bộ sẽ sản sinh hormone oxytocin khi sự va chạm cơ thể diễn ra. Trong một thí nghiệm năm 2007, Guéguen đã tìm ra rằng, nếu một người đàn ông mời một người phụ nữ khiêu vũ hay hỏi xin số điện thoại của cô ấy trong hoàn cảnh lãng mạn, anh ta sẽ có cơ hội thành công hơn nếu chạm nhẹ vào tay cô gái cùng thời điểm đưa ra lời mời.
Theo Huyền Anh (DT/Cosmopolitan )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm