Dân số Nhật Bản sẽ giảm 1/3 vào năm 2110

Dân số Nhật Bản sẽ giảm 1/3 vào năm 2110 ảnh 1
Nhiều thanh niên Nhật Bản không muốn kết hôn vì sợ gia đình là gánh nặng.
Bộ y tế và phúc lợi Nhật Bản cho biết trong một báo cáo rằng dân số hiện tại dự kiến sẽ giảm từ con số 127,7 triệu người hiện tại xuống còn 86,7 triệu năm 2060 và tiếp tục giảm xuống còn 42,9 triệu năm 2110 “nếu tình hình không có gì thay đổi”. Theo bản báo cáo, trận động đất và sóng thần năm ngoái ở đông bắc Nhật Bản, vốn khiến hơn 19.000 người chết hoặc mất tích, đã làm giảm tuổi thọ trung bình nhưng tuổi thọ dự kiến sẽ tiếp tục khuynh hướng tăng. Tuổi thọ trung bình tại Nhật Bản, hiện là một trong những nước có tuổi thọ cao nhất thế giới - dự kiến sẽ tăng từ 86,39 tuổi năm 2010 lên 90,93 tuổi vào năm 2060 đối với nữ và từ 79,64 tuổi lên 84,19 tuổi đối với nam. Dân số Nhật Bản giảm trong những năm gần đây do nhiều người trẻ không muốn lập gia đình vì xem đó là gánh nặng đối với cuộc sống và sự nghiệp của họ. Nền kinh tế trì trệ cũng khiến các vặp vợ chồng trẻ không muốn sinh con.
Theo An Bình (DT/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm