Sở TT&TT An Giang sẽ xét đơn xin giảm phạt của cô giáo Trang

“Đến nay ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc đã chấp hành việc nộp tiền phạt. Riêng cô giáo Lê Thị Thùy Trang chưa nộp phạt và đã có đơn gửi thanh tra Sở đề nghị xem xét giảm nhẹ mức phạt tiền. Đầu tuần sau thanh tra Sở sẽ gặp trực tiếp cô giáo Trang để làm việc nội dung đơn” - ông Hiền nói.

Như tin đã đưa, cô giáo Trang đọc báo thấy nội dung: “Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh An Giang”. Cô đăng lại nội dung này lên Facebook mình kèm bình luận: “Ông chủ tịch này cái mặt kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ tịch An Giang”. Ông Phúc vào “like”, bà Phan Thị Kim Nga (Phó Văn phòng Sở Công Thương, vợ ông Phúc) dùng Facebook chồng để “câu like”. Sau đó cả ba người bị kỷ luật, cô Trang và ông Phúc bị phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.