Mải nhặt ve chai, học sinh bị cuốn ra biển

Sáng 3/10, em Hoàng Thị Loan (học sinh lớp 7, Trường THCS Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cùng anh trai và 3 người bạn rủ nhau đi nhặt ve chai ở khu vực bờ biển xóm 14, xã Diễn Trung.

Thấy nhiều chai nhựa sát mép nước, Loan đã lội ra để nhặt. Trong lúc đang nhặt, Loan không may bị sẩy chân và bị một con sóng lớn ập đến cuốn ra xa.

Anh trai của Loan là Hoàng Văn Mạnh thấy em chới với và bị sóng cuốn ra xa vội lao ra và đã chộp được tay của Loan. Nhưng vì sóng đánh rất mạnh nên Mạnh cũng bị sóng xô ngã phải buông tay Loan và được một người bạn đi cùng kéo lên bờ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền xã Diễn Trung phối hợp với người nhà nạn nhân đã tổ chức lực lượng dùng lưới tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 21 giờ ngày 3/10, thi thể em Loan vẫn chưa được tìm thấy. Hiện chính quyền địa phương cùng người nhà nạn nhân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm xác nạn nhân.


Theo Thu Lan (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm