Làm bể ống nước nhưng chậm sửa chữa

Các hộ phải xài đỡ nước giếng khoan, chủ yếu là để tắm, giặt do nguồn nước này bị nhiễm phèn. Hằng ngày, muốn nấu ăn, có người phải đi hơn 1 km để đổi nước từ những hộ có nước sạch. Các hộ đã đề nghị chính quyền và đại diện của Tổng Công ty Thoát nước Trường Sơn có biện pháp khắc phục sự cố nhưng không có kết quả. Không thể chờ đợi quá lâu, các hộ phải thuê Công ty Cấp nước Chợ Lớn đến làm lại đường ống dẫn mới để có nước sinh hoạt.

Ông Trần Quốc Quay, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai (Bình Chánh), cho biết: Trước đây UBND xã có nhận được tin báo của một người dân ở ấp 1 nói về việc bể ống nước và xã đã yêu cầu đơn vị làm bể đến xử lý. Tuy nhiên, sau một thời gian thì một số đường ống dẫn nước của người dân nơi đây lại bị hư hỏng trở lại. Sắp tới, xã sẽ mời đại diện người dân và đại diện Tổng Công ty Cấp nước Trường Sơn đến làm việc theo hướng tổng công ty phải thanh toán cho bà con chi phí thuê sửa chữa đường ống. NGUYỄN HIỀN

Tắm sông, làm xiếc trên thành cầu. Gần tháng nay, cứ vào những buổi chiều nắng ráo là có hàng chục thiếu niên tụ tập tắm sông tại cầu Phú Long thuộc khu vực giáp ranh phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM và huyện Thuận An, Bình Dương. Các em thường đùa giỡn bằng cách leo trèo lên các dầm cầu, các thanh chắn để lấy đà nhảy xuống sông. Nhiều em còn lên thành cầu nơi cao nhất la hét, biểu diễn đứng một chân dễ xảy ra tai nạn (ảnh).

Làm bể ống nước nhưng chậm sửa chữa ảnh 1

Đáng nói là ở hai đầu cầu đều có nhân viên trực bảo vệ nhưng họ vẫn thản nhiên trước sự việc trên. Nhiều người dân nơi đây cho biết đã có trường hợp va đập vào trụ cầu rồi chết chìm. Sau khi được chính quyền hai địa phương nhắc nhở thì chuyện trên tạm dừng một thời gian nhưng nay lại tái diễn. T.HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm