Không được xác nhận liệt sĩ

Trong lúc làm việc, con tôi bị cây đè chết. Vậy trường hợp chết như con tôi khi làm nhiệm vụ quốc tế có được công nhận là liệt sĩ không?

Lê Quốc Văn (xã Tân Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng)

Ông HUỲNH THANH KHIẾT, Trưởng phòng Chính sách có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, trả lời: Theo khoản 2 Điều 3 Mục 3 Chương I Nghị định 54 ngày 26-5-2006 của Chính phủ, những trường hợp được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết trong khi đang thực hiện nhiệm vụ hoặc bị thương, bị bệnh phải đưa về nước điều trị nhưng không cứu chữa được thì được xem xét xác nhận là liệt sĩ. Các trường hợp chết do tự bản thân gây nên, chết do vi phạm pháp luật hoặc chết trong khi đang làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa giáo dục, lao động thì không thuộc diện được xem xét xác nhận liệt sĩ.

Do con ông là công nhân được phân công đi khai thác gỗ theo hợp đồng kinh tế nên không thuộc diện được đề nghị xác nhận liệt sĩ.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm