Hết hợp đồng vẫn chưa trả mặt bằng

Tuy nhiên, ông T. không sản xuất mà xây nhiều phòng trọ cho thuê và mỗi tối thường chạy máy phát điện gây ồn ào. Đầu năm 2011, Xí nghiệp Lisata có thông báo với ông T. về việc thu hồi mặt bằng cho Nhà nước nhưng ông T. không thực hiện, viện lẽ xí nghiệp chưa bồi thường để ông chuyển sang nơi khác kinh doanh.

Ông Ngô Thiết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường 10 (quận 3), cho biết: Tháng 4-2011, phường mời ông T. và đại diện Xí nghiệp Lisata đến hòa giải và ông T. đã đồng ý trả toàn bộ mặt bằng lại cho xí nghiệp vào ngày 15-5. Thế nhưng khi đến hạn thì ông T. không thực hiện đúng nội dung trong biên bản hòa giải. UBND phường đã mời ông đến làm việc nhưng cả hai lần ông đều vắng mặt không lý do. Xét thấy vụ việc có liên quan đến hợp đồng dân sự vượt quá thẩm quyền của phường nên phường đã hướng dẫn hai bên liên hệ với tòa án để được giải quyết. Còn việc ông T. chạy máy phát điện gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh, do tiếng ồn nằm trong phạm vi cho phép nên phường chỉ nhắc nhở và vận động ông chạy máy vào ban ngày. NGUYỄN HIỀN

Chạy xe làm gãy cây người khác. Một bạn đọc phản ánh trên đường 10A, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM) có hàng cây bao quanh nhà một người dân. Mấy tháng trước, chiếc xe của một công ty đã đụng hàng cây làm cây bị gãy nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường.

Ông Võ Đình Thâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), cho biết đó là hàng cây của hộ ông Nguyễn Duy Thành. Cách đây khoảng một năm, xe của công ty cạnh nhà ông đã đụng vào hàng cây và làm gãy một cây thông. Theo ông Thành thì công ty trên đã bồi thường cho ông một số tiền để ông trồng cây lại nhưng ông không đồng ý. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời hai bên đến hòa giải để tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất. HIỀN NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm