Hắn giết người y như phim kinh dị

VO DANG TRI (vodangtri...@yahoo.com)

Vụ án này quá dã man. Nhưng có lẽ còn có uẩn khúc, chứ không đơn giản chỉ có vậy. 

MINH (...njemtjn@yahoo.com.vn)

Cần thiết loại hắn ra khỏi cuộc sống.

VÕ THANH THẢO (vothanhthao...@yahoo.com)

Con người sao lại đối xử với nhau như thế? Đây lại là người yêu cũ của hắn nữa. Thật không biết bình luận gì nữa...

HOANG LAM (conangngongaolove...@yahoo.com)

Xử bắn hắn đi.

ĐẶNG THÀNH VIÊN (thanhvien...@gmail.com)

Mình cảm thấy việc làm của tên Nghĩa quả là man rợ, không thể dung tha. Tuy nhiên, mình thấy việc xử tử Nghĩa là vẫn nhẹ, nên cho hắn tù chung thân không bao giờ được đặc xá để cả đời hắn bị ám ảnh bởi việc mình đã làm, cho đến khi hắn chết mới thôi.

THÀNH (tr.thanh...@yahoo.com.vn)

Theo tôi có tội thì phải chịu tội, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng hay để cho họ một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà họ đã gây ra.

THAP NHI (thapnhi...@gmail.com)

Tội ác của tên Nghĩa thì trời không dung, đất không tha. Phải tử hình ngay cũng như công khai cho mọi người biết mà lấy đó để tự răn mình. Xử án này phải được truyền hình trực tiếp trên phương tiện nghe nhìn để mọi người được thấy được được ngọn nguồn sự thật, không nên xử kín.

PHẠM ĐÌNH NGỮ (dinhngu...@yahoo.com.vn)

Cần phải xử bắn ngay. Kinh khủng quá đi mất.

HUYEN (hayyeu_em_trondoi...@yahoo.com)

Hãy tử hình kẻ mất hết tính người này. Linh vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

MIMI (hmaimai...@yahoo.com)

Thanh niên yêu nhau rồi "xử" cả nhau, tuy đó là thiểu số nhưng kinh quá.

BẠCH DƯƠNG BẢO DUY (...endless_love@yahoo.com)

Từ giờ trở đi không dám tin vào ai nữa, kể cả những người mình thân quen.

MẠNH CƯỜNG (mcdinh...@yahoo.com.vn)

Tình yêu rất khó nói. Không trách Linh được, có lẽ vì Linh còn thương Nghĩa. Nhưng hắn không còn tính người nữa, đây đơn giản không vì ghen mà là giết người cướp của. Nghĩa sợ mất uy tín với người gần trở về và thừa biết Linh còn tình cảm nên hắn đã lợi dụng tình cảm đó. Thật là ghê tởm. Tử hình hắn 100 lần chưa rửa hết tội.

THÙY (thanhthuy...@yahoo.com)

Hắn bị bắn năm lần vẫn chưa hết tội.

LY CONG (Casaubo...@gmail.com)

Tội ác cần được trừng trị thích đáng. Tôi rất lên án hành động của tên sát nhân này. Hy vọng các cơ quan pháp luật sớm đưa ra xét xử để an ủi người đã khuất.

NGOC CUONG (...ngoccuong@yahoo.com)

Theo tôi đây là hậu quả của game online, hung thủ cướp của giết người trong lúc quẫn bách về tiền thôi, ghen chỉ là lý do ngụy biện để được giảm án. Bằng chứng là tên Nghĩa đã nhiều lần đi cầm đồ của bạn gái. Tử hình là đúng tội.

NGUYEN THU (nguyenquocthu...@yahoo.com)

Đúng là kẻ dã man. Phải xử bắn hắn ngàn lần mới bù đắp được tội lỗi của hắn đối với cô gái.

TRAN QUOC HUNG (hungquy...@yahoo.com.vn)

Tên Nghĩa này phải bị xử tử. Bắn bao nhiêu lần mới hết tội đây? Ở đây phạm trù "nhân tính" không gán cho tên này được.

THANH TỊNH (tinhvt...@yahoo.com.vn)

Mình thấy ý kiến của bạn Nam là khá chính xác đấy. Có nên tin lời khai của hắn không? Ai là người đảm bảo hắn khai đúng, nhân chứng và vật chứng có ai nhìn thấy và tìm thấy chưa? Liệu hắn có chỉ đúng những nơi hắn vứt các phần thi thể không? Vậy hẳn có điều gì khuất tất đằng sau những lời khai của hắn. Có ai tham gia cùng hay là đã sắp xếp trước không? Nếu không có thì hắn sao có được thái độ bình thản đến thế nhỉ? Tội của hắn đáng tử hình lắm, nhưng trước hết chúng ta nên tìm ra nguyên nhân cụ thể để có thể giải oan cho người đã khuất. Xin chia buồn cùng gia đình của Linh.

DUNG (nguoivohinh...@yahoo.com)

Thật cảm thấy khiếp sợ. Giờ không còn tin được bất cứ ai nữa rồi. Nguyễn Đức Nghĩa phải sớm bị xử bắn, như vậy mới răn đe được những kẻ "máu lạnh" và làm an lòng người dân, đặc biệt là những sinh viên.

LE THANH (becoiht...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm