Hai vụ đình công trong một ngày

Nguyên nhân dẫn đến đình công là công ty trừ lương tháng 4 của công nhân với lý do mua máy mới; khi công nhân làm vượt chỉ tiêu sản phẩm được giao thì đơn giá sản phẩm bị hạ; công ty bắt tăng ca liên tục đến 21g hằng ngày (kể cả chủ nhật), bắt làm giữa trưa, nghỉ bệnh bị hạ bậc lương...

Tập thể công nhân kiến nghị phải thay đổi điều kiện làm việc, tăng đơn giá, trả lại số tiền đã trừ do mua máy mới...Làm việc với cơ quan chức năng Q.12, công ty hẹn ngày 23-5 mới trả lời những kiến nghị của công nhân.

Cũng trong ngày 21-5, hơn 1.100 công nhân Công ty TNHH Saehwa Vina (100% vốn Hàn Quốc) ở Củ Chi đình công đòi tăng lương cơ bản và công ty đã thông báo tăng thêm 100.000 đồng.

Trong khi đó, Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi cho biết sau ba ngày đình công, 1.000 công nhân Công ty TNHH Carimax (100% vốn Hàn Quốc) đã trở lại làm việc chiều 21-5 do phía công ty đáp ứng các yêu cầu của họ như đưa tiền phụ cấp vào lương cơ bản, không tăng ca quá 3 lần/tuần...

Theo TRUNG CƯỜNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm