Hai sinh viên thoát chết khi bị xe trộn bê tông chồm lên

Nạn nhân Trần Văn Thanh (sinh viên Trường Cao đẳng thiết bị y tế) là người điều khiển xe máy bị đâm (BKS 33K6 – 8858) cho biết: Khi đang lưu thông theo hướng Thanh Xuân – Hà Đông, tới đoạn trước cổng Bệnh viện Tuệ Tĩnh thì bất ngờ xe máy mang BKS 29N6 – 5776 chở nước đi từ phía lề đường tạt chéo sang đường đâm ngang vào xe anh. Xe của Thanh bị đổ ra đường, Thanh và người bạn ngồi phía sau bắn về phía trước 2–3m. Ngay lúc đó, một xe trộn bê tông mang BKS 16K – 6007 cũng sang đường, bánh trước “chồm” lên xe máy của họ. Rất may, hai sinh viên bị té ra xa nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Hai sinh viên thoát chết khi bị xe trộn bê tông chồm lên ảnh 1
Chiếc xe máy móp méo sau khi bị xe bồn "chồm" lên (Ảnh: NP)


Tại hiện trường, xe máy nằm chỏng chơ giữa đường, do bị ô tô chèn nên nó đã bị bẹp dúm bánh sau. Một chiếc xế hộp khác cũng bị xe trộn bê tông “cứa” vào phía sườn làm hư hỏng nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc tan tầm khiến giao thông trên tuyến đường ùn tắc khoảng nửa giờ đồng hồ. Hiện Đội CSGT số 7 đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Nam Phong (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm