Đường đầy bụi bặm

Đó là đường liên khu 4-5 đã hoàn tất giai đoạn một vào cuối năm 2008 và đến nay thì mặt đường vẫn chưa được san lấp. Xe cộ (đặc biệt là xe tải) thường xuyên ra vào khiến bụi bay mù mịt và bám vào nhà dân ở hai bên đường.

“Cả tháng nay trời nắng nóng cộng thêm tình trạng bụi, khổ ơi là khổ! Nhà tôi gần mặt đường nên bụi bám nhiều lắm. Mỗi ngày tôi đều phải tưới nước mặt đường, có khi đến bảy lần cho đỡ bụi” - anh Nguyễn Văn Thành sống ở khu vực này cho biết. Nhiều nhà khác chọn giải pháp đóng kín cửa hoặc chỉ mở một cánh cửa.

Đường đầy bụi bặm ảnh 1

Người dân phải xịt nước mặt đường mỗi ngày để giảm bụi. Ảnh: K.PHÚ

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, phải đến cuối năm nay thì quận mới tiếp tục thi công đường trên ở giai đoạn hai. Bấy giờ, họ sẽ trải nhựa mặt đường, làm vỉa hè, làm hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống nước sinh hoạt cho nhân dân. Do vậy, trong mấy tháng tới, người dân vẫn phải cố gắng “chống chọi” với bụi bặm.

KIỀU PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm