Dân cần đường nhưng xã lại kẹt vốn

Nhiều năm nay, người dân khu vực ngọn Bà Dãy đi lại rất khó khăn vì không có con đường nối liền ra lộ lớn. Hằng ngày, các học sinh phải đi xuồng qua con sông lớn mới có thể đến trường.

Em Nguyễn Thị Ngọc Yến, học sinh lớp 7 Trường THCS Long Thạnh, cho biết: “Có hôm nước chảy mạnh xuồng bị lật thì ngày đó tụi em phải nghỉ học. Nếu có đường, tụi em có thể chạy xe đạp đi học mà không sợ bị té xuồng nữa”.

Ông Nguyễn Hoàng Quân, Chủ tịch UBND xã Long Thuận (huyện Thủ Thừa), cho biết: Cách đây vài năm, xã có vận động người dân trong khu vực hiến đất mở rộng đường nhưng có một số người dân không đồng ý. Hiện nay, kinh phí của huyện chuyển về xã không đủ để làm đường vì theo dự tính số vốn cần có là hơn 100 triệu đồng. Do khu vực trên chỉ có khoảng sáu, bảy hộ dân sống, nếu vận động 30% vốn từ người dân thì sợ dân đóng không nổi. Trong năm 2012, xã đã lên kế hoạch làm các tuyến đường khác nên người dân ngọn Bà Dãy phải chờ vài năm tiếp theo, khi nào có nguồn vốn xây dựng thủy lợi của huyện chuyển về thì xã mới thực hiện được. NGUYỄN HIỀN

Đập phá bê tông gây phiền. Bạn đọc tên Hương, số điện thoại 090939… phản ánh tại đường Trần Phú, phường 4, quận 5
(TP.HCM) có một công trình đang được đập phá để xây dựng lại. Từ đây phát sinh bụi bay mù mịt, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Ông Trần Minh Sang, Chủ tịch UBND phường 4 (quận 5), cho biết công trình trên là cơ sở cũ của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, việc đập phá bê tông gần được hoàn tất. Phường sẽ yêu cầu đơn vị thi công giảm bớt tiếng ồn, thường xuyên phun nước để hạn chế bụi. NGUYỄN HIỀN

Tiếng ồn đe dọa khu dân cư. “Xí nghiệp Khai thác nước ngầm (thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng-Tư vấn Sài Gòn) tổ chức gia công sắt thép trong hẻm 415 đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình gây ồn” - bạn đọc tên Triều, số điện thoại 016834… báo tin.

Ông Nguyễn Quang Giới, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác nước ngầm, cho biết những công xưởng cơ khí trên thuộc xí nghiệp quản lý. Cuối năm, do phải bảo trì máy móc, thiết bị nên công xưởng đã gây ra tiếng ồn. Xí nghiệp đã xây tường rào toàn bộ khuôn viên, đưa những công xưởng đó ra xa khu dân cư; đồng thời cho công nhân làm việc trong giờ hành chính để hạn chế tối đa việc gây ồn. Đ.VÂN

Kinh doanh không phép. Bạn đọc tên Thân, số điện thoại 016331… phản ánh hộ 7/3C ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM) mặc dù đã bị rút giấy phép vẫn tiếp tục kinh doanh nhà trọ gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Ông Mai Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), xác nhận hộ trên đã bị rút giấy phép kinh doanh từ nhiều tháng nay. Xã sẽ cử người đến kiểm tra, làm thủ tục xử phạt hộ đó về việc vẫn tiếp tục cho nhiều người thuê chỗ trọ. TH.HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm