Cứu thoát 2 mẹ con trong vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian dài cháy âm ỉ ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cơ sở thu mua phế liệu trên do bà Thạch Thị Thảo làm chủ. Tại thời điểm xảy cháy nhiều người dân địa phương đã sử dụng bình chữa cháy nhỏ để khống chế nhưng không thể ngăn được ngọn lửa. Nghe tiếng kêu cứu của phụ nữ và trẻ em phát ra từ bên trong ngọn lửa đang cháy dữ dội, một số thanh niên đã dũng cảm xông vào cứu thoát 2 mẹ con.

Nhận được nguồn tin báo của người dân, ngay sau đó hơn 30 cán bộ chiến sĩ và 3 xe chuyên dụng của Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã có mặt tại hiện trường, tổ chức các phương án khống chế ngọn lửa, không cho lây lan sang khu dân cư. Đến khoảng 7h45 cùng ngày, cơ bản ngọn lửa đã được dập tắt. Ước tính thiệt hại ban đầu là toàn bộ cơ sở thu mua phế liệu với diện tích khoảng 50m2 cùng nhiều đồ đạc chứa bên trong bị thiêu trụi. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đang phối hợp cùng cơ quan chức năng quận 11 khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ.

Theo Duy Kiên (ANTĐ) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm