Cơ sở để xác nhận thời gian tham gia kháng chiến

Vậy tôi có thể dùng huân chương đó làm căn cứ để xin giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến ở chiến trường B, bị nhiễm chất độc hóa học hay không?

Nguyễn Văn Tư (xã Lộc Tấn,
huyện Lộc Ninh, Bình Phước)

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng phòng Chính sách có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại tiết b điểm 1 Phần I Thông tư 08 ngày 7-4-2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến gồm có: Lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; huân chương, huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

Như vậy, huân chương Quyết thắng mà ông được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng chính là căn cứ để xác nhận về thời gian hoạt động ở chiến trường B.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm