Có những vụ án ta không thể hình dung ra mức độ tàn ác giữa người và người

Có những vụ án mạng mà xã hội chúng ta không thể tưởng tượng và hình dung ra mức độ tàn ác giữa người và người. Có phải hiện nay chúng ta thực thi pháp luật không nghiêm hay pháp luật chúng ta chưa đủ răn đe? 

MINH QUANG (bebe...@yahoo.com)

Dã man. Đề nghị tử hình hắn đi.

VAN KHOA (VanKhoa...@yahoo.com)

Giáo dục của gia đình và xã hội chưa sâu, pháp luật chưa nghiêm.

LE TUAN NGHIA (letuannghia...@yahoo.com.vn)

Theo tôi nên xử bắn hắn.

 Bạn đọc(haquangsuong...@yahoo.com)

Phải xử tử kẻ tàn ác này. Xin chia buồn cùng hai gia đình em bé.

NGUYEN DUONG (duongset...@yahoo.com)

Thật quá vô lương tâm. Phải xử bắn.

LÊ THANH HỒNG (hong...@yahoo.com)

Một tên côn đồ.

TRAN BICH LAI (daigia...@yahoo.com.vn)

Kẻ này mất tính người rồi. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình hai cháu bị sát hại.

LE NHUT QUANG (bukin...@yahoo.com.vn)

Xử bắn.

MINH TUAN (tuanbaby...@yahoo.com)

Tôi cảm nhận được sự mất mát đau thương vô hạn này của gia đình hai cháu. Tôi thành thật chia buồn cùng hai gia đình. Đề nghị pháp luật trừng trị tên Vui thật thích đáng để bù đắp nỗi đau cho gia đình mất con.

CÔNG HÙNG (conghung...@gmail.com)

Hắn đáng bị xử tử hình.

NHI NGUYEN (coo_coo_ca_choo...@yahoo.com)

Kẻ này phải xử bắn cho hả giận. Hắn không có tính người.

THIEN BAN (thienban...@yahoo.com)

Thật dã man. Tôi thật sự chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. Mong gia đình bớt đau buồn.

TRAN HOAI NAM (bachtuocgia...@yahoo.com)

Cần trưng cầu giám định tâm thần. Nếu bị tâm thần thì thoát tử hình.

NOP (ohyess...@yahoo.com)

Phải xử bắn tên Vui này mới hả giận.

PHAM VAN VAN (vp...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình của hai bé. Ngày càng xuất hiện hành vi man rợ ở những tên tội phạm. Tôi nghĩ đó đã đến mức báo động. 

HỒ DUNG (htpd...@yahoo.com.vn)

Thật quá man rợ. Tôi nghe mà quá đỗi ghê tởm, tay chân bủn rủn, huống chi là người thân của hai cháu bé đáng thương kia.

KIỀU THỊ THU THẢO (thuthao...@yahoo.com)

Thiếu tiền cũng đâu cần làm mấy hành động dã man như thế. Thật là kinh tởm. Xin chia buồn cùng gia đình.

TU TRINH (huynhthitu_namlu...@yahoo.com)

Phải tử hình.

PHÙNG LỆ QUYÊN (Dieugiandi...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình hai bé.

TRAN VU NGUYEN ANH (cowboy...@yahoo.com)

Thật khủng khiếp. Nhà nước cần có biện pháp mạnh hơn để xã hội an toàn. 

NGUYEN AI NHAN (...nhannguyen@ymail.com)

Tôi không thể tuởng tượng được xã hội này lại có những kẻ vô nhân tính như hắn. Nếu Hắn đâu biết rằng hắn có chết một ngàn lần thì hai em bé kia cũng không sống lại được và hắn cũng không xoa dịu được nỗi đau mất con dai dẳng trong tim của hai gia đình kia. Tôi mong pháp luật Việt Nam mạnh tay hơn nữa đối với nhưng kẻ sát nhân như thế này. Xin được thắp nén nhang cho hai thiên thần nhỏ và chia buồn cùng đại gia đình.

TRỊNH THỊ THANH HUYỀN (trinhhuyen...@yahoo.com.vn)

Không có tính người. Đề nghị tử hình.

NGUYEN TRAN PHUC (sok_vjp...@ymail.com)

Theo như tôi những kẻ độc ác vô nhân tín kia không xử bắn là không được, để thể hiện pháp luật nghiêm minh, răn đe những kẻ khác có ý định độc ác. Mong rằng pháp luật giải quyết xử bắn kẻ này càng sớm càng tốt. Tôi theo dõi thông tin này hàng ngày. Tôi cũng chia buồn cùng gia đình. 

SANG LE VAN (sang...@gmail.com)

Hắn vào tù và chỉ yêu cầu được tử hình, vậy hãy hỏi hắn hai đứa bé ấy có tội gì đã làm gì hắn mà hắn lại hành động một cách tàn nhẫn đến như vậy? Xã hội ngày nay sao lại có thể chứa chấp những hạng người mất hết nhân tính như vậy? Thật bất công cho hai cháu bé xấu số ấy. Cả xã hội phẫn nộ thay. Thật đau xót cho những bà mẹ mất con. Xin chia buồn cùng gia đình của hai cậu bé.

NGỌC TRINH (emxjnhemvjp...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm