Chậm chi tiền hỗ trợ cho học sinh

Chị Đặng Thị Thúy (thôn 4) nói: “Ở các xã lân cận như Vinh Phú, Vinh Thái, Vinh Xuân..., bà con đều đã nhận đủ tiền hỗ trợ (350.000 đồng/học sinh). Trong khi đó xã Vinh Hà lúc bảo chưa nhận được tiền, lúc bảo đã tạm dùng tiền đó để làm đường, cầu cống… Tôi buộc phải đi vay ngân hàng để trang trải việc học hành của ba con”.

Ông Lê Đình Tân, Chủ tịch UBND xã Vinh Hà, cho biết: “Xã không có ý định lấy tiền hỗ trợ học sinh vùng bãi ngang để làm đường, mương, cống thoát nước. Lý do chậm chi tiền là vì các trường cung cấp số liệu lên xã chậm nên đến bây giờ xã mới hoàn thành danh sách. Sớm nhất là trong tháng 1-2012, xã sẽ giao tiền hỗ trợ cho các hộ dân”.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm