Càng ngày cái ác càng nhiều và tính chất thì rùng rợn, dã man hơn

Nhân tính của những con người đó không còn và có lẽ họ cũng không cần thiết phải quay lại với cộng đồng nữa. Làm sao để bớt đi cái ác?

LAN HƯƠNG (lantran...@yahoo.com.vn)

Tôi là người dân sống tại Dăk Lăk. Theo dư luận và báo chí đưa tin, tôi nghĩ pháp luật nên xử tử hình đối với tên Vui để làm gương cho xã hội về tội ác không thể dung tha của hắn.

PHAM HUY (codonminhanh...@yahoo.com)

Phải xử tử người này thôi.

THANH NHAN (monglu...@yahoo.com)

Tôi sống gần nhà nạn nhân. Thật sự không tin có kẻ mất hết nhân tính như vậy. Phải trừng trị thật nghiêm để răn đe kẻ khác.

PHUONG HOANG (phuonghoanglua...@yahoo.com.vn)

Đề nghị cơ quan có trách nhiệm xử nghiêm tội ác này để răn đe.

TRUNG (trung...@gmail.com)

Phải xử tử kẻ ác Lê Văn Vui. Xin chia buồn cùng hai gia đình hai cháu bé.

P (duongset...@yahoo.com)

Đây là mặt trái của xã hội từ khoảng cách giàu - nghèo. Tôi không muốn điều này chút nào. Nhưng làm sao ngăn chặn? Nếu ai cũng có cơm no áo ấm thì đỡ biết mấy. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình.

NGUYEN ANH TUAN (nguyenanhtuan...@yahoo.com)

Tôi kịch liệt lên án tên Vui. 

NGOC HAU (haqu...@yahoo.com)

Kẻ mất tính người. Xin chia buồn.

PE THUY (cobedoihon...@yahoo.com)

Tên giết người đốt xác hai em bé hết sức dã man kia phải đem ra xử bắn 100 trăm lần mới hả dạ người dân. Mong rằng các cơ quan chức năng xem xét và đưa ra hình phạt cao nhất đối với tên giết người không có tính người kia.

HOANG NGUYEN (khanhdan...@yahoo.com)

Kẻ này xử bắn nhiều lần vẫn chưa rửa hết tội.

Bạn đọc(ngocsuong...@yahoo.com)

Cần phải tử hình tên giết người. Không thể để một con người độc ác như vậy tồn tại trong xã hội này được.

VAN QUANG (vquang...@gmail.com)

Với kẻ dã man pháp luật Việt Nam phải trừng trị nghiêm.

LÊ THANH TÙNG (tungle...@ymail.com)

Xin chia buồn cùng gia đình. Kẻ sát nhân thật là mất hết tính người. Tử hình hắn đi. 

TRAN HANH (anhdaohoa...@yahoo.com)

Không thể tưởng tượng được cùng là hàng xóm, lại là ân nhân của hắn mà hắn lại trả ơn như vậy. Hy vọng cơ quan chức năng hình phạt tương xứng cho kẻ không có lương tâm kia.

OANH TRAN (oanhtran...@gmail.com)

Kẻ ác dã man. Khổ thân hai đứa bé. Xin chia buồn.

LAM  MAI ANH (chiphoi...@yahoo.com)

Tên này không còn tính người. Cần xử bắn hắn càng nhanh càng tốt. Loại hắn ra khỏi đời sống này vẫn chưa xoa dịu nỗi đau mất con thơ của hai gia đình.

NGUYỄN HỮU HẢI (...huuhai@yahoo.com)

Kẻ như hắn đáng bị pháp luật loại bỏ khỏi xã hội. Hai bé thật tội nghiệp quá. Cầu mong linh hồn hai bé sớm siêu thoát và yên lòng nơi chín suối. Hắn đáng bị trả giá gấp trăm nghìn lần.

ĐINH THIỆN (thienmd...@yahoo.com.vn)

Với những kẻ mất hết nhân tính như thế không nên để sống trên đời nữa. 

KHÁNH TOÀN (phutyeu...@yahoo.com)

Hắn không thể tồn tại trong xã hội chúng ta. 

TTT (thile...@yahoo.com.vn)

Giết hắn đi. Tên này ác quá. 

DOAN VAN TRUONG (song...@yahoo.com)

Đây là một người thật dã man, tàn bạo. Thật sự không còn lời nói và từ ngữ nào để nói về con người này.

ANNA (catphuong...@yahoo.com.vn)

Có giết chết hắn nhiều lần cũng chưa hả giận.

HANG (hoadai...@yahoo.com.vn)

Xử tử thì nhẹ nhàng quá.

ANH TUAN (tuananh...@gmail.com)

Tử hình tên Vui đó đi.

CHI THAO (windyl0v3...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình hai em. Hy vọng sẽ tử hình kẻ bất nhân đó.

TRAN THANH TUAN (tuansac...@yahoo.com)

Dã man quá. Tử hình hắn đi.

BUI KHANH HUNG (...backhung@yahoo.com)

Tôi mong cơ quan chức năng sớm hoàn thành hồ sơ đưa tên Vui ra xét xử. Hãy dành bản án thích đáng "tử hình", đó là cái giá tàn độc của tên Vui phải trả.

CHIN (chin...@yahoo.com)

Xử bắn hắn vẫn còn nhẹ. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân. 

PHUC (phuc_nguyen...@yahoo.com)

Pháp luật cần phải nghiêm trị kẻ vô nhân tính này. Tử hình hắn trăm lần cũng không sạch tội. Cầu cho linh hồn các cháu được siêu thoát.

TRƯƠNG VÂN ANH (Vananhnt...@yahoo.com.vn)

Xử tử hình hắn đi. 

TÈO (hoangthong...@yahoo.com)

Thật xấu xa. Đáng tội chết. Xin chia buồn cùng gia đình hai cháu bé. 

THAM (hoanhao...@yahho.com)

Xin chia buồn với gia đình hai cháu bé. Tên ác nhân đó không có tính người nên phải xử thật nặng.

NGUYEN THI MINH THAM (contimchantinh...@yahoo.com)

Thật là kẻ sát nhân mất hết nhân tính. Cần phải xử bắn tên sát nhân như hắn.

TRẦN HẢI ĐĂNG (danga...@yahoo.com)

Tàn độc và dã man. Không có tính người. 

GIAN (nhomai...@yahoo.com)

Sao ác quá.

LÊ THÁI THANH (...tinh@gmail.com)

Chia buồn cùn gia đình. Xử bắn hắn vẫn là quá nhẹ.

ADONG (adong...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm