Bình Tân: Dừng thi hành án vào phút cuối!

Vì con nợ có một khu nhà xưởng hơn 700 m2 ở phường Bình Hưng Hòa nên THA quận Bình Tân đã kê biên nhà xưởng này để thi hành án. Giữa tháng 12-2007, sau khi định giá và làm các thủ tục cần thiết khác, THA quận Bình Tân đã bán đấu giá nhà xưởng.

Mọi chuyện đang xuôi chèo mát mái thì hai người con của ông D. nộp đơn khiếu nại việc cưỡng chế. Lý do được đưa ra: Diện tích đất trên là đất nông nghiệp (chưa chuyển mục đích sử dụng) thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình chứ không phải của vợ chồng ông D. Do vậy, THA không thể lấy tài sản chung của hộ gia đình để THA cho phần nợ riêng của vợ chồng chủ hộ. Không còn cách nào khác, THA Bình Tân đã tạm dừng việc bán đấu giá để chờ thương lượng với hai người con ông D.

Nếu ngay từ đầu THA Bình Tân xác minh kỹ lưỡng tình trạng pháp lý của nhà xưởng trên để có những biện pháp “đối phó” phù hợp quy định thì việc THA đã không dừng lại đột ngột như vậy. Xem chừng phải mất thêm một thời gian nữa, bà N. mới được THA xong.

VT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm