Tình dục cạnh tranh sòng phẳng

Thật ra, hoàn cảnh của các bà cam tâm chấp nhận “tỉ thí” không phải lúc nào cũng quá bi đát, bởi lắm khi động cơ, hành động của họ đơn giản chỉ xuất phát từ thoáng toan tính “tiền khả thi” bỏ của chạy lấy người của ông nhà, chứ cảnh chia quyên, rẽ thúy chưa thực sự diễn ra. Thậm chí, với cả những đam mê phi tình dục của lang quân vẫn có thể buộc các cô phải xắn tay áo lên để giữ giường chiếu không rơi vào cảnh đìu hiu.

Cách thức chi tiết thường không đòi hỏi đao to búa lớn gì, chung quy là xốc lại sức thu hút, hâm nóng lại cuộc vui, thêm chút táo bạo, mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể nghĩ ra các “đòn thế”. Vấn đề là dù nhận ra bờ vực nhưng không ít quý cô, quý bà để mặc “cỗ xe hạnh phúc” đổ nhào vì không chịu “hạ mình” cạnh tranh sòng phẳng bằng chính chuyện trên giường với kẻ bên kia chiến tuyến. Đơn cử, khi phát hiện ông chồng đang đêm lén vụng trộm xem phim XXX, thay vì bình tĩnh tự vấn vì đâu nên nỗi, có phải mình làm gì sai khiến lang quân phải ôm cầm sang bến khác, nhiều quý bà quý cô lại đằng đằng sát khí bắt tận tay day tận trán, có khi xúc phạm nặng nề đức ông chồng.

Tình dục cạnh tranh sòng phẳng ảnh 1

Ảnh minh họa

Rõ ràng với gáo nước lạnh té tát như thế khả năng người đàn ông trở lại giường xưa nếu có với đầy đủ nhuệ khí lẫn năng lực là rất thấp. Trong khi, như đã nói, nếu các cô dằn lòng âm thầm vạch một kế hoạch cao cơ chinh phục lại người trên gối thì không chỉ xác suất thắng lợi cao mà người quay về với chính nghĩa vẫn còn nguyên đai nguyên kiện không sứt mẻ gì.
 
Ngay cả khi “nhân tố thứ ba” bằng xương bằng thịt thì chiêu cạnh tranh sòng phẳng vẫn có thể mang lại kết quả mỹ mãn không tốn hòn tên mũi đạn cho quý bà, quý cô. Người ta nhận thấy trong số đàn ông ngoại tình, nhiều ông dứt áo ra đi không hẳn vì thiếu thốn hay tham lam mà vì bất mãn thái độ thiếu nhiệt thành của người dưới gối với cuộc sống gối chăn. Thực tế, những quý ông miễn cưỡng “thoát ly” này có khi chỉ cần nhận ra chút khởi sắc giường xưa có công của bà nhà là đã có thể nghĩ đến ý định phục thiện. Bệnh nào thuốc ấy, tình dục ốm đau thì thuốc thang bằng tình dục, ít ra chúng phải là “hoạt chất” chính trong toa thuốc.

Theo BS. ĐỖ MINH TUẤN (Sức Khoẻ & Đời Sống)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm