Sàng lọc trước sinh cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn

Bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, cho biết hoạt động chính của chiến dịch là sàng lọc trước sinh (khám thai, siêu âm để phát hiện bất thường ở thai nhi…) cho các phụ nữ đang mang thai (từ tuần 11 đến 14) có hoàn cảnh khó khăn và sàng lọc sơ sinh (lấy máu gót chân trẻ sơ sinh xét nghiệm để phát hiện dị tật, bệnh bẩm sinh).

Ngoài ra, nam nữ thanh niên sắp kết hôn có hoàn cảnh khó khăn cũng được khám sức khỏe tiền hôn nhân (khám tổng quát, tư vấn những dấu hiệu bất thường ở nam, nữ…).

Dự kiến chương trình sẽ sàng lọc trước sinh cho 740 phụ nữ đang mang thai và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 100 nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm