Người cao tuổi sống cô đơn gia tăng

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Việt Nam đang có xu hướng gia tăng dân số già. Vì vậy, đời sống gia đình, đời sống tinh thần và văn hóa của người cao tuổi cũng thay đổi. Tỉ lệ người cao tuổi sống với con cái giảm nhanh. Phần lớn người cao tuổi sống ở nông thôn không có chế độ hưu trí, không có BHXH, BHYT, hệ thống an sinh xã hội không có tính hỗ trợ nên khó tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế.

Vì thế các nhà nghiên cứu đã khuyến nghị một số chính sách như: đa dạng các loại hình bảo hiểm, trợ cấp cho người cao tuổi, đặc biệt chú ý hỗ trợ người cao tuổi là phụ nữ, ở nông thôn; củng cố mạng lưới y tế chăm sóc cho người cao tuổi; thúc đẩy các hoạt động cộng đồng cho người cao tuổi…

MINH HÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.