300 người lao động “chui” tại Nga đã được thả

Trước đó, ngày 21-5, cảnh sát và nhân viên Cơ quan di trú Liên bang Nga đã ập vào một xưởng may quần áo thể thao “chui” (gần làng Kartino, khu vực Leninsky, Moscow) bắt giữ số người lao động này. Qua kiểm tra, số lao động này không có đăng ký nơi cư trú. Điều hành xưởng may là công dân Việt Nam.

Hiện Cục đang rà soát danh sách các doanh nghiệp trong nước có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở ngoài nước xem có doanh nghiệp nào đưa lao động sang làm việc tại xưởng may “chui” nói trên không. Nếu có, Cục yêu cầu phải có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người lao động kịp thời.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hùng Anh, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết Phòng Lãnh sự quán đã có báo cáo sơ bộ về diễn biến vụ việc gửi về Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nắm tình hình. Cơ quan này cũng làm việc với cơ quan chức năng Nga để tìm hiểu thêm thông tin về 300 người lao động này.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm