1-7, hơn 9.000 tài xế xe rơ-moóc phải thất nghiệp?

Theo Nghị định hướng dẫn thi hành luật giao thông đường bộ tháng 11-2008, từ ngày 1-7-2009 người điều khiển phương tiện cơ giới có kéo theo rơ-moóc hoặc smi rơ-moóc phải có GPLX loại FC. Sau đó Bộ GTVT đã chấp thuận kéo dài thời gian thêm 1 năm, đến 1-7-2010 để các doanh nghiệp và người lao động có thời gian chuyển đổi.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, thống kê từ các Hiệp hội Vận tải đường bộ cho thấy còn tới 9.000 lao động (chiếm 70%) đang điều khiển xe rơ-moóc chưa kịp nâng cấp lên bằng FC theo quy định. Nguyên nhân hầu hết các lái xe chưa đáp ứng tiêu chuẩn phải có thâm niên hành nghề ít nhất 2 năm.

Theo ông Phạm Trọng Thịnh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải đường bộ Hải Phòng, việc kéo dài thêm 1 năm nữa (đến ngày 1-7-2011) mới thực hiện quy định lái xe điều khiển xe rơ-moóc phải có bằng FC là hết sức cần thiết, giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải và hàng ngàn người lao động.

Theo M.Duy (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm