Xông vào UBND phường chém người: Man rợ và côn đồ!

Chiều 22-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết đã xác định 10 thanh thiếu niên tham gia vụ chém em Nguyễn Hiền Quang tại UBND phường Trung Dũng. Nhóm này đi năm xe máy và mang theo con dao tự chế để gây án.

Ai cản là… chém!

Sự việc xảy ra hai ngày trước nhưng chị Huỳnh Ngọc Bảo Vy, cán bộ văn hóa phường Trung Dũng, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Khoảng 15 giờ ngày 19-5, khi toàn bộ cán bộ, nhân viên phường đang làm việc thì có một thanh niên chạy vào hoảng hốt kêu cứu. Mọi người chưa kịp định thần thì có bốn thanh niên khác mang theo mã tấu ùa vào chém xối xả lên người nạn nhân. Trong đó có một thanh niên chĩa mã tấu về phía chúng tôi đe dọa ai cản là chém. Tôi sợ quá nên núp xuống bàn làm việc để lánh nạn”.

Còn chị Mai Thị Khuyên, cán bộ Văn phòng UBND phường Trung Dũng, kể: “Mọi người đang làm việc thì ầm ầm ngoài cửa ủy ban phường cứ tưởng ai bị mất xe. Khi mọi người hướng mắt ra cửa trụ sở UBND phường thì bất ngờ một thanh niên chạy thẳng vào ủy ban, đuổi theo sau là một thanh niên khác cầm theo mã tấu chạy thẳng về bàn tôi đang làm việc. Nhìn thấy cảnh đó tôi hoa hết cả mắt vì quá hoảng sợ”.

Khi thấy nam thanh niên bị chém, anh Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trung Dũng, đã nhảy vô ôm hung thủ lại. Tuy nhiên, anh Thắng phải buông ra vì bị ba thanh niên khác lao tới chém để giải thoát cho đồng bọn. “Khi nạn nhân chạy vào cuối phòng thì một người cầm mã tấu dài 60 cm lao tới chém vào đầu. Lúc đó tôi nhảy vào ôm chặt người cầm dao để cứu nạn nhân nhưng tôi phải thả ra vì ba thanh niên khác lao tới chém. Bọn chúng quay sang chém nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ đi”.

“Do nhóm côn đồ manh động, cầm theo hung khí nên cán bộ trong ủy ban không dám can thiệp. Khi nhóm côn đồ bỏ đi, Quang được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị rách da ở đầu, bàn tay trái bị hai vết chém” - anh Thắng cho biết.

Quang bị chém vào đầu, tay và lưng.

Anh Thắng chỉ nơi Quang bị chém.

Truy sát đến cùng

Công an TP Biên Hòa đã mời 7/10 thanh niên tham gia vụ chém để lấy lời khai, có bốn người đang là học sinh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định người cầm đầu nhóm thanh thiếu niên gây án 18 tuổi và lớn tuổi nhất trong nhóm. Do mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi) ngụ TP Biên Hòa, thành viên đoàn lân BVĐ, trưa 19-5, nhóm thanh niên trên đến đoàn lân BVĐ mang theo nhiều mã tấu, đao, kiếm… bắt em Trần Minh Duy (14 tuổi) chở đi chỉ nhà Quang và dọa nếu ai can ngăn sẽ chém.

Ông Nguyễn Văn Kim, cha nạn nhân, cho biết trưa ngày xảy ra vụ việc, có nhóm thanh niên cầm theo mã tấu xông vào nhà tìm Quang để hành hung. Tuy nhiên, lúc đó Quang đang ở tiệm sửa xe tại phường Trung Dũng nên nhóm này chửi thề rồi bỏ đi.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, phát hiện Quang đang chạy xe tại vòng xoay Biên Hùng, nhóm này đuổi theo chém. Quang đã tháo chạy vào UBND phường Trung Dũng để trốn. Tại đây, mặc dù được cán bộ, nhân viên UBND phường can ngăn, nhóm này vẫn xông vào chém Quang bị thương ở đầu.

“Khoảng 14 giờ 50 ngày 19-5, tôi đang học sửa xe thì nhận được điện thoại của bạn. Người này nói em trai tôi bị nhóm người lạ mặt bắt ra Công viên Biên Hùng (phường Trung Dũng) hành hung. Nghe vậy, tôi lấy xe máy chạy ra xem xét. Khi vừa chạy đến vòng xoay Biên Hùng, sát công viên thì bị nhóm người lạ lao tới chém. Quá hoảng sợ, tôi bỏ xe lại rồi chạy vào ủy ban phường lánh nạn. Khi chạy vào phòng làm việc của UBND phường, tôi bị một người đuổi kịp và chém một nhát vào đầu. Tiếp đó, ba người khác cũng chạy vào chém liên tiếp nhiều nhát nữa lên lưng, tay của tôi. Bị đau và mất nhiều máu khiến tôi choáng váng rồi ngã quỵ” - Quang nhớ lại.

“Hiện chúng tôi tập trung điều tra để xác định xem ai là người điều khiển xe máy, ai là người cầm dao trực tiếp chém nạn nhân để xử lý. Hành vi của nhóm thanh thiếu niên trên là hết sức manh động. Nơi xảy ra chém là trụ sở làm việc tạm của UBND phường Trung Dũng do trụ sở chính đang sửa chữa, xây dựng. Ngay đêm xảy ra sự việc, Công an TP Biên Hòa đã khẩn trương truy xét và triệu tập những đối tượng liên quan lấy lời khai để làm rõ sự việc nhằm kịp thời trấn an dư luận” - Thượng tá Đạt nói.

Tội phạm ở thanh thiếu niên diễn biến phức tạp

Theo Thượng tá Đạt - Trưởng Công an TP Biên Hòa, gần đây tình hình phạm tội trong thanh thiếu niên diễn biến rất phức tạp, manh động, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ là có thể dẫn đến việc đâm chém gây ra án mạng. Trong vụ chém người tại UBND phường Trung Dũng, ngoài bốn học sinh thì sáu thanh niên nghỉ học sớm và cha mẹ ly dị nhau.

_____________________________________

Công an TP Biên Hòa tiến hành điều tra, truy bắt nhóm người dùng hung khí truy sát nhân viên tại Trạm xăng dầu Suối Linh.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (chủ trạm xăng), khoảng 21 giờ ngày 21-5, một thanh niên chạy xe máy vào đổ xăng và nghi ngờ bị gian lận nên cự cãi với nhân viên. Người này bỏ đi và gọi thêm đồng bọn quay lại hành hung nhân viên trạm xăng. Nhóm 10 thanh niên mang theo dao, gậy sắt lao vào chém anh Đỗ Danh Hiệu (27 tuổi) bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm