Vụ giết người ở phố Hàng Khoai: Đối tượng chính đã đầu thú

24h ngày 16-7-2010, Nguyễn Văn Thắng đưa vợ con và một số bạn đến quán ăn đêm ở phố Hàng Khoai. Vì đang mải dọn hàng, chủ quán đã không trả lời Thắng có tiếp khách hay không và một đối tượng trong nhóm của Thắng đã chửi chủ quán. Trước sự việc trên, anh Đỗ Thế Vượng, con trai chủ quán đã to tiếng dẫn đến 2 bên lời qua tiếng lại rồi xô xát với nhau. Tuy nhiên, Thắng được các bạn can nên đã bỏ đi. 1h sáng hôm sau, Thắng điện thoại cho Bùi Văn Luân nhờ trả thù. Chúng quay lại phố Hàng Khoai dùng dao đuổi đánh và một trong số các đối tượng đồng bọn của Thắng và Luân đã gây nên cái chết thương tâm cho anh Vượng.

Sau khi Thắng cùng đồng bọn gây án, cơ quan công an đã bắt giữ được một số đối tượng liên quan đến vụ án. Được sự vận động của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Thắng và Luân đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.                              

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm