Vụ cướp không thành

Vụ cướp không thành ảnh 1
Đối tượng Phạm Văn Vinh

Tối 17-10, đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường gần bến xe khách Hà Đông cũ thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông, tổ công tác Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội nghe tiếng hô “cướp, cướp” và phát hiện một số người dân đang đuổi theo hai đối tượng nam đi xe máy hướng Hà Đông - Thanh Xuân. Thấy vậy, tổ công tác đã phối hợp cùng người dân đuổi bắt hai đối tượng nói trên. Sau gần 2km truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp cùng người dân bắt giữ được đối tượng ngồi sau cùng tang vật vụ cướp giật.

Đối tượng cầm lái đã trốn thoát cùng chiếc xe máy. Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai tên là Phạm Văn Vinh, SN 1980, HKTT tại xóm Chào, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng khai nhận, khoảng 17h ngày 17-10, Vinh cùng một đối tượng tên là Tuấn Anh (không rõ địa chỉ) cùng làm tại công trường xây dựng ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đi chơi. Trên đường đi, Tuấn Anh cầm lái và hai đối tượng đã bàn bạc với nhau cướp giật tài sản của người tham gia giao thông để lấy tiền đổ xăng.

Đoạn gần bến xe Hà Đông cũ, chị Nguyễn Thị Thu, SN 1991, HKTT tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cùng bạn trai là anh Phạm Thanh Việt, SN 1981, HKTT tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đang đi bộ bên lề đường cùng chiều. Phát hiện trên tay chị Thu cầm một chiếc điện thoại Nokia đắt tiền, Tuấn Anh ép xe vào cho Vinh cướp giật. Sau đó, cả hai phóng xe bỏ chạy về hướng đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông. Trên đường bỏ chạy, hai đối tượng đã bị Công an phường Văn Quán và người dân phát hiện, đuổi bắt.

Chiều 20-10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Văn Vinh theo pháp luật và khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng có tên là Tuấn Anh.

Vũ Hoàng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm