Tưới xăng đốt vợ vì không chịu ngủ chung

Bị hại trong vụ án là chị Thị Kha (vợ Danh Sông), chị Kha bị Sông tưới xăng lên người đốt cháy gây bỏng nặng với tỉ lệ thương tật là 75%.
Thông tin ban đầu cho biết giữa Danh Sông và chị Kha trong cuộc sống hằng ngày thường phát sinh mâu thuẫn cự cãi nhau. Chiều 8-3, Danh Sông đi nhậu về đến nhà và tổ chức hát karaoke với hàng xóm đến gần 21 giờ cùng ngày thì đi ngủ. Lúc này chị Kha đang ngủ cùng con trai ở trong phòng, Sông kêu chị ra ngoài ngủ chung nhưng chị không chịu mặc dù nghe Sông đe dọa sẽ dùng xăng đốt. Thấy vợ không ra nằm ngủ chung, Sông rút xăng từ bình xăng xe máy ra chai nhựa đi vào phòng nơi vợ và con đang ngủ. Sông tưới xăng lên người chị Kha rồi bật lửa đốt. Đứa con trai chạy thoát ra ngoài kêu cứu, còn chị Kha bị cháy nhảy xuống sông trước nhà và sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm