Truy tố hai anh em cướp sòng bài

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã truy tố Thạch Ngọc Hóa (54 tuổi, cha ruột của Lợi), Thạch Thị Tuyết Vy (con ông Hóa), Nguyễn Hoàng Nam (anh rể của Lợi), Trần Minh Hải, Trần Thị Thanh Hà và Trần Thị Hường (đều ngụ TP Biên Hòa) về tội đánh bạc.

Lợi và Long. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Chiều 8-2-2014, Hường, Hà và Hải đến nhà ông Hóa chơi đánh bài ăn tiền. Trong lúc sát phạt, ông Hóa thua hơn 5 triệu đồng nên lấy nhẫn vàng của con gái cầm cho Hải 3 triệu đồng để đánh tiếp và tiếp tục thua. Hai con trai của ông Hóa là Lợi và Long cho rằng Hải và Hường chơi bài bịp nên dùng dao chém Hường gây thương tích, đồng thời trấn lột của hai người này khoảng 9,5 triệu đồng cùng chiếc nhẫn vàng đã cầm, ĐTDĐ và máy tính bảng rồi lẩn trốn. Biết không thể thoát tội, đầu tháng 3, Lợi và Long đã đến công an đầu thú.

NGUYÊN HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm