Trốn truy nã, “núp bóng” chủ quán cà phê

Theo tài liệu điều tra: Cuối năm 2010, Linh bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bởi đang nuôi con nhỏ, nên Linh được cơ quan chức năng cho tại ngoại chờ ngày xét xử. Trong thời gian tại ngoại, Linh đã bỏ trốn vào quận 12, TP.Hồ Chí Minh để lẩn trốn.

Đến tháng 4/2013, Linh tìm đến thị trấn Thái Hòa (huyện Tân Uyên) thuê nhà để thay đổi địa điểm lẩn trốn, và mở quán cà phê nhằm tạo “vỏ bọc” che mắt người dân.

Qua truy xét, các trinh sát phòng PC52 phát hiện chủ quán cà phê có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên bắt giữ Linh.

 
Theo N.Hà (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm