TP.HCM: Tàu cánh ngầm có thể ngưng xuất bến sau 17 giờ

Hiện đang mùa mưa bão, tầm nhìn bị hạn chế nên không đảm bảo an toàn cho tàu hoạt động sau giờ này. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn (va vào xà lan, chạm vào phao...) xảy ra với tàu cánh ngầm xuất bến sau 17 giờ.

Gần đây, tình trạng hủy chuyến tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM-Vũng Tàu khá phổ biến. Trong những tháng đầu năm, tỷ lệ hủy chuyến tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2008. Thời điểm hủy chuyến tập trung vào các chuyến từ 6 giờ đến 7 giờ 30, chuyến 11 giờ và các chuyến từ 12 giờ đến 14 giờ. Một trong những nguyên nhân là lượng khách không đủ, các hãng tàu hủy chuyến để... dồn khách, gây nên nhiều phản ứng từ khách hàng. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang xem xét biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên. Nếu đơn vị nào hủy chuyến quá 30% so với lịch chạy tàu thì Sở sẽ cắt chuyến và thông báo cho các đơn vị khác (hiện có) vào khai thác.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm