Thương tâm: Bốn người bị chết ngạt trong hầm cá

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 23-4, tàu thu mua hải sản số hiệu BV 98569 TS do ông Đỗ Văn Tâm (ngụ đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu làm chủ tàu) trên đường quay trở về đất liền thì gặp sự cố hỏng máy. Trên tàu có năm thuyền viên gồm Hồ Ngọc Trường (36 tuổi, quê Phú Yên, thuyền trưởng), Tống Văn Thọ (46 tuổi, quê Kiên Giang, thợ máy của tàu), Hoàng Văn Hạnh (29 tuổi), Phạm Văn Thọ (27 tuổi, cùng quê tại Quảng Xương, Thanh Hóa), Thạch Dương (42 tuổi, quê Trà Vinh) thuyền viên.

Anh Trường và anh Thọ-thợ máy lo sửa máy. Lúc này, anh Hạnh khát nước nên xuống hầm để lấy đá lên uống. Tuy nhiên khi bước xuống, anh Hạnh bị ngạt dẫn tới tử vong ngay trong hầm. Thấy vậy, anh Phạm Văn Thọ xuống cứu anh Hạnh nhưng cũng tử vong ngay. Sau đó anh Dương, anh Trường cũng lần lượt xuống hỗ trợ nhưng không may đều bị nạn. Anh Thọ thợ máy nghe tiếng kêu nên chạy đi tìm thì phát hiện cả bốn người đã tử vong nên báo chủ tàu và chạy tàu vào bờ. Sáng 24-4, tàu neo đậu tại khu vực Bến Đá, phường 5, TP.Vũng Tàu để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân các thuyền viên này bị tử vong là do ngạt khí độc trong hầm chứa cá. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, bốn nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm