Thua bạc, rủ nhau đi cướp

Trước đó, 2 đối tượng Lê Văn Việt (23 tuổi), ở huyện Duy Tiên, Hà Nam và Mai Văn Tuyên (25 tuổi), ở huyện Phù Cừ, Hưng Yên, đang tạm trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương  bàn nhau mang theo dao, tuýp sắt đi cướp tài sản.

Chúng đã vào tiệm vàng Tuấn Anh của anh Nguyễn Viết Hà, ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Khi thấy anh Hà đưa mấy sợi dây chuyền cho chúng xem, 2 đối tượng này liền đe dọa và cướp  dây chuyền rồi nhảy lên máy bỏ trốn.

Anh Hà vội kêu cướp, và lấy xe máy đuổi theo 2 tên đó. Khi đến đoạn  đường qua xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tên cướp ngồi sau xe đã dùng đoạn tuýp sắt để cản xe  máy của anh Hà, làm anh Hà loạng choạng tay lái rồi va vào xe máy do 2 anh Trần Văn Thoại và Nguyễn Văn Vinh, trú tại tỉnh Khánh Hòa đang đi cùng chiều, làm hai xe máy bị đổ, xảy ra TNGT.

Anh Hà, anh Thoại và anh Vinh đều bị ngã xuống đường. Nhưng anh Hà đã tử vong tại chỗ, còn anh Thoại và anh Vinh bị thương.

Sau khi biết anh Nguyễn Viết Hà bị tử vong, 2 tên Việt và Tuyên đã bỏ trốn vào Lâm Đồng, rồi lại lên Lạng Sơn tiếp tục lẩn trốn.

Sau 11 ngày khẩn trương điều tra, thu thập và sàng lọc thông tin, Công an huyện Bình Giang hiện đã bắt được 2 tên Lê Văn Việt và Mai Văn Tuyên, thu hồi được 1 dây chuyên vàng.

Tại cơ quan công an, 2 tên Việt và Tuyên khai do đua đòi cờ bạc, bọn chúng đã bị thua 20 triệu đồng. Nên chúng rủ nhau đi cướp để có tiền trả nợ.

Công an huyện Bình Giang đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm