Thủ đoạn lừa đảo của cô gái xinh đẹp

Thủ đoạn lừa đảo của cô gái xinh đẹp ảnh 1
Lợi dụng trong gia đình có người kinh doanh thuốc tân dược, Phượng liền tung tin với nhiều người rằng Phượng đang kinh doanh thuốc tân dược và dụng cụ y tế rất có lãi. Hiện đang cần tiền để mở rộng kinh doanh mặt hàng này. Nếu ai có vốn nhàn rỗi thì cho Phượng vay, sẽ được trả lãi suất cao. Tin vào những lời tiếp thị đó, nhiều người đã cho Phượng vay với số tiền lớn. Nhận được tiền, Phượng không hề kinh doanh vào lĩnh vực thuốc tân dược hay dụng cụ y tế mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Sau khi các bị hại tố cáo hành vi lừa đảo của Phượng tới cơ quan điều tra và Phượng đã bị bắt giam, cơ quan điều tra đã làm rõ 15 vụ Phượng nhận tiền của 15 người với tổng số là 13,77 tỷ đồng, 4.000 USD và 5 lượng vàng. Việc lừa đảo này được diễn ra từ tháng  3/2008 đến tháng 6/2009.

Số tiền chiếm đoạt của các bị hại như sau: chị Nguyễn Thị Nhung 3,595 tỷ đồng; chị Đoàn Thị Nghị 150 triệu đồng; anh Đỗ Xuân Tuyên 600 triệu đồng; anh Dương Đức Bảy 148 triệu đồng và 4.000 USD; anh Lê Quang Vinh 580 triệu đồng; chị Lê Bích Liên 330 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Bích Hiền 5 lượng vàng; chị Đỗ Thị Giang 50 triệu đồng; chị Bạch Thị Ngọc Lan 230 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thu 4,19 tỷ đồng; anh Lê Tiến Dũng 1,1 tỷ đồng; anh Lương Nhân Định 1,165 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Hợp 200 triệu đồng; anh Nguyễn Xuân Thu 400 triệu đồng và anh Nguyễn Xuân Hùng 60 triệu đồng.

Ngày 15/7/2009, Phượng bị bắt. Quá trình điều tra, Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

VKSND TP Hà Nội đã truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Phượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 149, khoản 4, điểm a BLHS.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án trên sẽ diễn ra vào ngày 23/9.

Theo ANTĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm