Thai phụ tự thiêu vì bị chồng bạo hành

Trước đó, vào rạng sáng ngày 19/3, gia đình chị Đỗ Thị T. phát hiện nhà chị bị bốc cháy. Chị T. được cứu sống nhưng bị bỏng khoảng 80% cơ thể ở cấp độ 4 và 5.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Sơn Tịnh xác định chị T. tự thiêu bằng xăng, nguyên nhân là do chị bị chồng bạo hành. Theo thông tin điều tra, chồng chị T. là Ngô Văn B. (SN 1983) thường xuyên đánh bài, uống rượu bia, sau mỗi lần uống lại thường đánh đập, mắng chửi và dọa giết vợ. Tối ngày 18/3, chồng chị T. tưới xăng vào đồ đạc, quần áo ở phòng ngủ dọa đốt; quá uất ức, chị T. khóa cửa phòng ngủ và châm lửa tự thiêu.
Sau gần một tháng được điều trị tại bệnh viện, do bị bỏng quá nặng, chị T. đã tử vong. Đau lòng hơn, khi vụ việc xảy ra chị T. đang mang thai.

Nạn nhân tự thiêu cùng thai nhi trong bụng để thoát cảnh bạo hành của chồng trong ngôi nhà này.
Ngôi nhà chị T., nơi xảy ra vụ tự thiêu.

Người dân địa phương kể lại, nhiều lần chồng chị T. đánh đập, xua đuổi chị ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng, mẹ con chị T. lại cùng ôm nhau chạy ra nghĩa địa rồi lên núi để tránh những trận đòn roi của chồng. Khi chị T. mang thai đứa con thứ 2, chị đã bị chồng đánh đến động thai. Lần mang thai đứa con thứ 3 này, chị T. đã tìm lối thoát bằng cách tự thiêu dẫn đến cả mẹ và con tử vong.

Công an huyện Sơn Tịnh đang tiếp tục xác minh và làm rõ trách nhiệm đối tượng liên quan đến vụ việc.

Theo Hồng Long/dantri

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm