Taxi liều "ủi" 3 cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Anh Lê Cường, người chứng kiến vụ việc kể, khoảng 8h30, chiếc taxi đang chạy từ phố Nguyễn Lương Bằng sang Tây Sơn, đến ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà - Tây Sơn do đi sai làn đường đã bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Taxi liều "ủi" 3 cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy ảnh 1
Taxi đi sai làn đường, cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe...
Tuy nhiên, tài xế taxi không chấp hành mà ngồi trong xe đôi co với cảnh sát. Bất ngờ tài xế nhấn ga, đẩy CSGT đứng ở đầu xe đi một đoạn khoảng 5m, rồi phóng xe lao qua dải phân cách cứng giữa đường bỏ trốn.
Taxi liều "ủi" 3 cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy ảnh 2
Lái xe đã rồ ga chạy tiếp bất chấp 1 chiến sĩ cảnh sát giao thông
đang đứng ở đầu xe

Chiếc taxi này của hãng Cường Thịnh, mang biển số 30Y- 8496.
Taxi liều "ủi" 3 cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy ảnh 3
Bất lực nhìn chiếc xe bỏ trốn vào đúng giờ tan tầm.
Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Văn Tài – Đội trưởng Đội CSGT số 3 - CA Hà Nội cho biết: “2 chiến sỹ trực sáng nay xử lý vụ việc là Trung sỹ Nguyễn Hữu Phước và đại úy Nguyễn Phương Nam đã có báo cáo. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên anh em chiến sỹ đang làm nhiệm vụ chống ùn tắc phục vụ thi đại học đã không đuổi theo xử lý. Chúng tôi đã ghi lại biển sổ xe và tên hãng taxi để xử lý sau”. Đây không phải là lần đầu tiên taxi vi phạm và chống người thi hành công vụ ở Hà Nội.
Theo Phạm Trần - Lê Cường ( VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm