Phát hiện hơn 170 vụ trộm

Đầu năm 2011 đến tháng 8-2011, khu vực kiểm tra mối hàng tại Nhà máy đạm xảy ra nhiều vụ mất trộm dây cáp. Đồn Công an Khu công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau xác minh đã nhận định người ngoài không thể đột nhập vào được. Để bảo đản an toàn cho công nhân, khu vực kiểm tra mối hàng được giăng dây với bán kính gần 100m. Khi bắt tay vào việc, hàng chục công nhân chia làm ba nhóm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thế nhưng, dây cáp điện thường xuyên bị mất.

Phát hiện hơn 170 vụ trộm ảnh 1

 Trinh sát Đồn Công an Khu công nghiệp tuần tra

Khoảng 7 giờ ngày 8-10-2011, hàng chục công nhân tan ca tại Nhà máy đạm sau khi hoàn thành khâu kiểm tra mối hàng. Trinh sát kết hợp với lãnh đạo nhà máy kiểm tra số lượng dây cáp thì phát hiện mất hơn 300kg trị giá gần 50 triệu đồng. Sau hơn một giờ kiểm tra, trinh sát khám xét chiếc xe tải đậu ở khuôn viên khu vực kiểm tra mối hàng do Lý Bình Xuyên (SN 1990, ngụ huyện Bình Minh, Vĩnh Long) điều khiển, phát hiện vỏ xe tải dự phòng để trên xe “nặng” bất thường. Toàn bộ số dây cáp đồng được quấn bên trong vỏ xe để qua mặt cơ quan chức năng. Đến 9 giờ cùng ngày, chiếc xe tải rời Nhà máy đạm chở ba công nhân chuẩn bị bán hàng thì bị bắt giữ. Kẻ chủ mưu là Phạm Văn Việt (SN 1980, ngụ ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) câu kết với hai công nhân cùng Xuyên thực hiện kế hoạch trộm dây cáp.

Tháng 4-2010, Đồn Công an Khu công nghiệp Khí Điện Đạm được thành lập. Do địa bàn tương đối rộng, rất khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm tra. Khu công nghiệp đông công nhân, cao điểm có đến 3.000 lao động ở công trường. Một số công nhân câu kết với đối tượng bên ngoài trộm tài sản tại công trình.

Từ ngày thành lập đến nay, đồn công an đã phát hiện hơn 174 vụ trộm, trong đó có 4 vụ chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh xử lý.

Theo ĐĂNG KHOA (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm