Phát hiện cô gái bị siết cổ, trói tay trong phòng trọ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 29/1, tại dãy phòng trọ số 630 đường Hồ Học Lãm, (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM).

Nạn nhân bước đầu được xác định là cô gái tên Chuyền (khoảng 21 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại dãy nhà trọ trên).

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một người bạn của Chuyền qua gõ cửa phòng để kêu Chuyền đi làm nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, cô bạn này đã gọi chủ phòng trọ lên phá khóa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm chết trên nền nhà trước cửa phòng tắm, 2 tay nạn nhân bị trói, trên cổ có dấu hiệu bị siết bằng một sợi dây nhôm nghi là móc quần áo.

Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Một số người có liên quan được mời về trụ sở để làm rõ.

Đến hơn 12h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Thi thể nạn nhân được chuyển đi
Thi thể nạn nhân được chuyển đi
Nguyên nhân vụ án đang được làm rõ.

Theo Đình Thảo/dantri

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm