Phạt 1,5 triệu đồng vì quảng cáo bán thịt heo rừng

Phạt 1,5 triệu đồng vì quảng cáo bán thịt heo rừng ảnh 1
Ôtô của nhà hàng Đức Anh chở heo rừng đi bán trên đường phố ngày 22-12 - Ảnh: Hà Đồng
Ngoài ra, ông Anh còn bị tịch thu biển quảng cáo bán thịt heo rừng. Theo ông Chiến, sáng 22-12, nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa đã bắt giữ một ôtô đang chở hai con heo rừng còn sống (trọng lượng hơn 100kg) nhốt trong lồng sắt, chạy quanh TP Thanh Hóa để quảng cáo bán thịt heo rừng tươi. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng được chủ nhà hàng trên xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp của hai con heo rừng này. Đây là số heo rừng được ông Lê Xuân Anh nuôi có giấy tờ xuất chuồng của cơ quan chức năng. Ngoài ra, khi kiểm tra tại nhà hàng trên, Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa còn phát hiện một con heo rừng đã được làm thịt. Vì vậy, hạt kiểm lâm không tịch thu số heo rừng nêu trên mà chỉ xử phạt hành chính về hành vi quảng cáo, kinh doanh động vật rừng trái quy định của pháp luật... gây phản cảm, hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Đồng thời yêu cầu chủ nhà hàng Đức Anh chấm dứt hành vi chở heo rừng đi bán trên đường. Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm