Phá sòng bạc của "trùm" Tư Lin-đa, tạm giữ 10 đối tượng

Ngày 5/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp do Nguyễn Thị Huệ (còn gọi Tư Lin-đa, SN 1953, ngụ phường 4, quận Phú Nhuận) cầm đầu, tạm giữ 10 đối tượng liên quan.

Theo đó, khoảng 14h30’ ngày 4/8, hàng chục trinh sát hình sự Đội 5 (Phòng PC45) đã ập vào nhà số 199/8 đường Phùng Văn Cung, phường 4, quận Phú Nhuận bắt quả tang sòng bạc do Huệ tổ chức đang sát phạt. 

Phá sòng bạc của "trùm" Tư Lin-đa, tạm giữ 10 đối tượng ảnh 1 
Nguyễn Thị Huệ, tức Tư "Lin- đa" bà trùm tổ chức cờ bạc ở TP.HCM.  

Ngoài đàn em Huệ bị bắt gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1975, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận), Tăng Truyền Lạc (SN 1965, ngụ phường Bến Nghé, quận 1), Phan Thị Thu Thảo (SN 1980, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh), Đào Hữu Phước (SN 1969, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận), cơ quan CSĐT còn tạm giữ 2 đối tượng người Campuchia có liên quan đến sòng bạc này.

Tại hiện trường, trinh sát thu giữ tang vật là 1 bộ bài tây, 3 hột xí ngầu, 48 phỉnh, 1 sổ ghi tiền công chia bài và 1 số dụng cụ khác tại chiếu bạc, 48.250.000 đồng, 12 điện thoại di động.

Phá sòng bạc của "trùm" Tư Lin-đa, tạm giữ 10 đối tượng ảnh 2

10 đối tượng bị tạm giữ trong vụ triệt phá tổ chức cờ bạc của Tư "Lin- đa".
 
Tại cơ quan CSĐT, Huệ khai nhận mỗi ngày thu tiền xâu từ 8-12 triệu đồng. Ngoài ra, Huệ còn trả lương cho các đàn em làm nhiệm vụ chia bài, cảnh giới mỗi ngày 2 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được PC45 mở rộng điều tra.

Theo Quốc Quang (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm