Ớn lạnh với lò mổ heo lậu

Theo thông tin ban đầu 3 giờ sáng 28-5, Công an môi trường Đồng Nai kết hợp cùng lực lượng thú y, kiểm tra đột xuất hai lò mổ tại tại xã Long Phước và xã Phước Thái (huyện Long Thành, Đồng Nai) do Nguyễn Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Vinh làm chủ.

Thịt heo được để lăn lóc trên nền nhà dơ bẩn

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện các công nhân của hai cơ sở trên đang mổ heo trên nền xi măng dơ bẩn. Có khoảng 600kg thịt heo và lòng được bỏ nằm lăn lóc, la liệt cạnh phân và nước thải. Không khí bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngoài số thịt bị thu giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng chục con heo chờ giết mổ nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ cơ sở mổ heo lậu cho biết, phần lớn thịt heo sau khi mổ sẽ bán cho các mối trên địa bàn xã, huyện. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, giao toàn bộ thịt và heo chờ giết mổ cho địa phương đưa để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm